Kiều Quân

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác lại báo cáo hữu quan của tổ chức nhân quyền “Vệ sĩ bảo vệ” là sự dung túng và bao che đối với tội phạm tham nhũng

20-01-2022 14:16:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác lại báo cáo hữu quan của tổ chức nhân quyền “Vệ sĩ bảo vệ” là sự dung túng và bao che đối với tội phạm tham nhũng_fororder_D-000289

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác lại báo cáo liên quan của cái gọi là tổ chức nhân quyền “Vệ sĩ bảo vệ” (Safeguard Defenders), nêu rõ báo cáo lấy cớ cái gọi là “nhân quyền”, tô đẹp cho những nghi can tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài là “người bị hại”, là sự dung túng và bao che đối với tội phạm tham nhũng.

Được biết, tổ chức nhân quyền “Vệ sĩ bảo vệ” công bố báo cáo hữu quan, bôi nhọ và gièm pha hành động “Săn cáo” và “Lưới trời” của Chính phủ Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, hợp tác tấn công tội phạm tham nhũng xuyên quốc gia là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Trung Quốc tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế chống tham nhũng, kiên định triển khai hành động truy bắt và truy hồi tang vật trên quốc tế, đưa những kẻ tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài ra vành móng ngựa, đây là sự nghiệp và hành động chính nghĩa, nhận được sự ủng hộ đầy đủ và sự khen ngợi phổ biến của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập