Sảnh Hoa

Chưa đến Tết mà không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi!Thương gia Việt Nam thành“MC nước ngoài”tham dự“Ngày hội hàng Tết trên mạng" tại Trung Quốc

19-01-2022 16:49:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Còn hai tuần nữa mới đến Tết Nhâm Dần, nhưng không khí Tết đã đầu tràn ngập ở khắp nơi khi người dân bắt đầu hào hứng đi sắm Tết. Trong hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách mua sắm Tết của người dân, thói quen sắm Tết, chuẩn bị cho mâm cỗ đêm Giao thừa đã dần chuyển từ việc đi chợ sang mua sắm trực tuyến. Với việc chính thức bắt đầu của “Ngày hội bán hàng Tết trực tuyến năm 2022”, hương vị Tết ngày càng đậm đà tại khắp các địa phương ở Trung Quốc.

Nhằm tung ra thêm nhiều mặt hàng và dịch vụ phục vụ Tết,  trong Ngày hội bán hàng Tết trực tuyến năm nay, các nền tảng thương mại điện tử lớn không chỉ tung ra nhiều sản phẩm đặc biệt, thông minh, thân thiện môi trường và chất lượng cao mà còn tung ra các sản phẩm nước ngoài được kết nối với thị trường Trung Quốc, trong đó có nhiều mặt hàng đặc sắc của Việt Nam.

Chưa đến Tết mà không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi !Thương gia Việt Nam thành “MC nước ngoài” tham dự “Ngày hội hàng Tết trên mạng” tại Trung Quốc_fororder_微信图片_20220114163948

Giám Đốc Quốc Gia phụ trách thị trường Trung Quốc của Tập Đoàn Trung Nguyên Việt Nam Lý Thanh Hải đã giới thiệu cà-phê Việt Nam trong“Buổi livestream bán hàng đặc sắc của các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”, một trong những hoạt động Ngày hội hàng Tết trên mạng Thượng Hải năm nay. Anh Lý Thanh Hải đã giới thiệu cà-phê G7, cà-phê phin giấy, bột cà-phê sáng tạo Trung Nguyên, thương hiệu cà-phê nổi tiếng Việt Nam với đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc, khiến đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc tìm hiểu văn hoá cà-phê Việt Nam qua hình thức trực tuyến. Ông nói:

Chưa đến Tết mà không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi !Thương gia Việt Nam thành “MC nước ngoài” tham dự “Ngày hội hàng Tết trên mạng” tại Trung Quốc_fororder_微信图片_20220114164011

“Hoà chung không khí hân hoan, kỳ nghỉ lễ quan trọng trong năm, Tết Nguyên đán sắp đến, ngày nay, các địa phương khắp Trung Quốc đã tới tấp đưa ra ‘Ngày hội bán hàng Tết trực tuyến năm 2022’, nhãn hiệu cà-phê Trung Nguyên và G7 của chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình này để đem lại những ly cà-phê năng lượng tuyệt hảo đến những người tiêu dùng Trung Quốc. Vào ngày Lễ hội bán hàng trực tuyến năm 2022 tại Thượng Hải vừa qua, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục nghìn người đã xem buổi phát sóng trực tiếp, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, doanh thu của chúng tôi đã đạt hàng vạn tệ, qua đây có thể thấy rằng, sức mua của người tiêu dùng Trung Quốc rất cao, và là thị trường tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Mặc dù mùa lễ hội hàng Tết vừa mới bắt đầu, nhưng triển vọng tăng trưởng doanh số của chúng tôi hiện rất sáng sủa. Tôi tin rằng, doanh số cà-phê Trung Nguyên và G7 sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong Ngày hội hàng Tết này.”.

Chưa đến Tết mà không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi !Thương gia Việt Nam thành “MC nước ngoài” tham dự “Ngày hội hàng Tết trên mạng” tại Trung Quốc_fororder_微信图片_20220114164006

Ông Lý Thanh Hải cho biết, thương hiệu G7 cà-phê Trung Nguyên với tổng lượng tiêu thụ hơn 700 triệu tách/năm, đã trở thành thương hiệu bán chạy thứ hai trong ngành cà-phê hoà tan Trung Quốc.

Cô gái Việt Nam Mai Thị Hoài Thương mặc áo dài truyền thống Việt Nam, nói tiếng phổ thông Trung Quốc lưu loát, cùng bạn Trần Thị Phượng liên tục giới thiệu cà-phê Việt Nam trong tay mình với đông đảo cư dân mạng trong buổi livestream. Chị Hoài Thương nói:

Chưa đến Tết mà không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi !Thương gia Việt Nam thành “MC nước ngoài” tham dự “Ngày hội hàng Tết trên mạng” tại Trung Quốc_fororder_微信图片_20220114164035

“Khi mức tiêu dùng của người dân Trung Quốc không ngừng được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng ngày Tết không chỉ có mặt hàng thông thường như hoa quả, sấy khô, thuốc lá, rượu, trà, đường, mà đang theo hướng phát triển đa dạng hơn, nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân gia đình, tính thời thượng và nhiều điều thú vị khác. Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay ngày càng thích mua cà-phê Việt Nam như một món quà trong Tết Nguyên đán”.

Thông qua nền tảng bán hàng livestream lần này, cà-phê Trung Nguyên không chỉ đã mở ra tầm ảnh hưởng của sản phẩm mình, mà còn muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân để càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc biết đến cà-phê chất lượng cao của Việt Nam, trải nghiệm văn hoá cà-phê phin kiểu Việt Nam, đặc biệt qua cách giới thiệu livestream, mong muốn văn hoá Việt Nam đi vào cuộc sống người dân Trung Quốc. Nhân viên bán hàng trực tuyến Trần Thị Phượng nói:

Chưa đến Tết mà không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi !Thương gia Việt Nam thành “MC nước ngoài” tham dự “Ngày hội hàng Tết trên mạng” tại Trung Quốc_fororder_微信图片_20220114164041

“Chúng tôi tham gia không chỉ bán hàng, mà đó là cơ hội để chúng tôi quảng bá văn hóa Việt Nam, từ trang phục đến ngôn ngữ mà chúng tôi chia sẻ trong buổi livestream, với mong muốn mang tất cả mọi người ‘di du lịch’chỉ bằng một cú ‘click’ trong thời kỳ dịch bệnh này, giúp người tiêu dùng trực tuyến biết đến câu chuyện cà phê chất lượng cao của Việt Nam với một trải nghiệm vô cùng độc đáo và khó quên.”

Nhân dịp Tết Nhâm Dần sắp đến, chị Mai Thị Hoài Thương và Trần Thị Phượng cũng muốn gửi lời chúc Tết tới tất cả người thân quê hương mình và các bạn Trung Quốc xem trực tuyến qua nền tảng bán hàng livestream.

“Chúng tôi kính chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vương, mong cho mối quan hệ giao thương, văn hóa của Trung Quốc, Việt Nam ngày càng phát triển”.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập