Mẫn Linh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi việc Ngoại trưởng Nga ca ngợi cơ chế hợp tác Nga – Trung Quốc là độc nhất vô nhị

18-01-2022 14:28:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi việc Ngoại trưởng Nga ca ngợi cơ chế hợp tác Nga – Trung Quốc là độc nhất vô nhị_fororder_1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc đã chú ý đến và đánh giá cao phát biểu mới nhất của Ngoại trưởng Nga La-vrốp về quan hệ Trung Quốc – Nga.

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Nga La-vrốp phát biểu đánh giá cao quan hệ Nga – Trung Quốc, cho rằng Nga và Trung Quốc đã thiết lập cơ chế hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa độc nhất vô nhị, đây là điều không có trong quan hệ giữa Nga và các nước khác.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, quan hệ Trung Quốc – Nga là không có giới hạn, hợp tác chiến lược giữa hai nước không có vùng cấm. Là nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước lớn có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc và Nga luôn kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế với hạt nhân là Liên Hợp Quốc, trật tự quốc tế với nền tảng là các luật pháp quốc tế, dốc sức thúc đẩy hoàn thiện quản trị toàn cầu, thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập