La Thành

#Bìnhluận Các nhà báo xách ba lô Ô-lim-pích mùa Hè Bắc Kinh đưa tin về Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh là sự khẳng định đối với Made in China

18-01-2022 08:57:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận Các nhà báo xách ba lô Ô-lim-pích mùa Hè Bắc Kinh đưa tin về Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh là sự khẳng định đối với Made in China_fororder_beib20220118

Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ mở màn vào ngày 4/2, các phóng viên trên toàn cầu đưa tin về sự kiện thể thao này đã lần lượt đến Bắc Kinh, có nhiều nhà báo mang theo“ba lô dành cho phóng viên đưa tin về Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008” xuất hiệnở Trung tâm báo chí Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Trên thực tế, những cảnh tương tự đã xuất hiện nhiều lần ở các kỳ Thế vận hội trước. Chiếc ba lô có thêu logo Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 thường xuất hiện tại các Thế vận hội Luân Đôn, Ri-ô Đê Gia-nây-rô, Tô-ky-ô. Nói đến chiếc ba lô có “tuổi  đời” lên đến 14 năm mà vẫn nguyên vẹn này, phóng viên các nước đồng loạt khen ngợi, “ba lô Ô-lim-pích Bắc Kinh rất tiện dụng và bền”. Một phóng viên I-ran cho biết, tính cả Thế vận hội Tô-ky-ô, ông đã đưa tin về 4 kỳ Thế vận hội, mỗi lần ông đều xách ba lô Ô-lim-pích Bắc Kinh. Một ba lô nho nhỏ đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của Made in China (Trung Quốc chế tạo).

#Bìnhluận Các nhà báo xách ba lô Ô-lim-pích mùa Hè Bắc Kinh đưa tin về Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh là sự khẳng định đối với Made in China_fororder_beib20220118a

Kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, các sản phẩm do Trung Quốc chế tạo từ không đến có, phá vỡ thế độc quyền của các nước phát triển về giá cả, mang lại lợi ích thiệt thực cho người tiêu dùng Trung Quốc và toàn cầu. Ưu thế mạnh mẽ và chất lượng ổn định của các sản phẩm do Trung Quốc chế tạo đã thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp xuyên quốc gia xây dựng cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Nhà máy sản xuất chính của các doanh nghiệp như General Motors, Dell, Adidas, Nike, Coca-Cola, Nestle v.v. đều đặt ở Trung Quốc. Khoảng một nửa sản phẩm của các doanh nghiệp xuyên quốc gia này xuất khẩu sang Mỹ đều sản xuất ở Trung Quốc. Thống kê cho thấy, 10 năm đầu thế kỷ 21, các mặt hàng do Trung Quốc chế tạo đã tiết kiệm hơn 600 tỷ USD cho người tiêu dùng Mỹ.

#Bìnhluận Các nhà báo xách ba lô Ô-lim-pích mùa Hè Bắc Kinh đưa tin về Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh là sự khẳng định đối với Made in China_fororder_beib20220118b

Made in China còn phá vỡ độc quyền của các nước phương Tây về mặt công nghệ kỹ thuật. Ngành công nghiệp điện quang từng là ngành độc quyền của các nước phương Tây, năm 2001, Trung Quốc không ngừng phấn đấu, 4 năm sau, ngành công nghiệp điện quang Trung Quốc đã chiếm 11% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu vật liệu polysilicon, thành phần cốt lõi của ngành điện quang. Nhìn thấy cơ hội to lớn của thị trường Trung Quốc, để kiếm lợi nhuận khổng lồ, các nhà cung cấp nước ngoài đã đẩy giá lên đến 400 USD/kg vào năm 2008. Chính vào năm 2008, Trung Quốc đạt được bước đột phá hoàn toàn về công nghệ chế biến vật liệu polysilicon, năm 2015, Trung Quốc sản xuất 165 nghìn tấn vật liệu polysilicon có độ tinh khiết cao, giá cả của mặt hàng này đã giảm 20 lần, xuống còn dưới 20 USD/kg.

Sự phát triển của Trung Quốc cũng thúc đẩy ngành nghề của các nước láng giềng phát triển. Lấy hợp tác ngành dệt may Trung Quốc – Việt Nam làm ví dụ, hai nước Trung – Việt đều là nước xuất khẩu sản phẩm may mặc mạnh trên toàn cầu, hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực như nguyên vật liệu và thiết bị dệt may v.v., ngành dệt may hai nước đã trở thành cộng đồng cùng chung vận mệnh hợp tác cùng thắng. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam đạt 29 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ, vượt Băng-la-đét trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới. Sự phát triển lớn mạnh của các nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam đã cung cấp vô số sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng, mang lại lợi ích cho 7 tỷ người dân trên toàn cầu.

#Bìnhluận Các nhà báo xách ba lô Ô-lim-pích mùa Hè Bắc Kinh đưa tin về Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh là sự khẳng định đối với Made in China_fororder_beib20220118d

#Bìnhluận Các nhà báo xách ba lô Ô-lim-pích mùa Hè Bắc Kinh đưa tin về Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh là sự khẳng định đối với Made in China_fororder_beib20220118c

Do Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh tổ chức đúng vào dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc, ba lô dành cho các nhà báo gồm có các đồ văn phòng phẩm (sổ tay, bút), đồ dùng sinh hoạt (cốc giữ nhiệt, bộ mũ giữ ấm) cũng như đồ lưu niệm tiện cho lưu giữ, bao gồm miếng dán chữ Phúc và hình cắt giấy trang trí (thường  dán trên cửa sổ), nút dây Trung Quốc (nút Cát Tường), huy hiệu v.v. Ba lô Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh cũng sẽ theo bước chân của các nhà báo toàn cầu, trở thành danh thiếp sống của Trung Quốc, để càng nhiều người biết đến hơn về Made in China.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập