Dung Dung

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh

18-01-2022 11:07:48(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_22

“Mặc dù đàn bầu chỉ có một dây đàn, nhưng nhạc cụ này không cô đơn độc, nhân người dân Trung – Việt đã sáng tác ra nhiều ca khúc các loại khúc nhạcvới phong cách khác nhau cho đàn bầu, cũng sẽ có ngày càng nhiều người hiểu biết đến và yêu thích đàn bầu.”——Lôi Huỳnh

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_11

Tháng 6 năm 2013, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nghệ sĩ đàn bầu của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Trung ương Trung Quốc Lôi Huỳnh đã trình diễn độc tấu bản dân ca  khúc nhạc kinh điển “Qua Cầu Gió Bay” cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Việt Nam khi đó là Trương Tấn Sang cũng như các đại biểu đến từ hai nước Trung –Việt. Sau khi kết thúc biểu diễn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói với cô Lôi Huỳnh rằng, “mình Tôi không ngờ có thể nghe nhạc tiếng đàn bầu hay đến thế tại Trung Quốc, cảm ơn cônghệ sỹ, mong rằng lần sau có thể tiếp cô ở Việt Nam.” Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình hỏi nghệ sĩ Lôi Huỳnh rằng, “Cô học đàn bầu ở đâu?” Lôi Huỳnh thưa rằng, “Dạ, cháu học đàn bầu ở Quảng Tây ạ, cháu là người Quảng Tây, cháu là học trò nghệ sĩ Lý Bình ở Quảng Tây ạ.” Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời: “AỒ̀, rất tốt quá, rất tốt quá.”

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_33

Cô Lôi Huỳnh sinh ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, là một cô gái dân tộc Choang xinh đẹp dân tộc Choang. Từ nhỏ, môi trường tràn ngập âm nhạc từ gia đình, đã khơi dậy trong gia đình cô có không khí âm nhạc sâu đậm, đã đào tạo cô rất có hướng thú đối vớniềm đam mê của cô đối với nhạc cụ của các dân tộc. Trong một lần biểu diễngiờ học tại khi ở trường Trung học Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, cô tình cờ nghe thấy tiếng đàn bầu, cô ngay lập tức Lôi Huyền đã bị thu hút sâu sắc bởi âm thanh  tiếng đàn bầu độc đáo, quyến rũ của cây đàn bầu, sau đó cô bái tôn nghệ sĩ Lý Bình làm thầy và bắt đầu học biểu diễn đàn bầu. Sự lựa chọn vô tình khi còn nhỏ của lúc thiếu niên đã trở thành sự nghiệp biểu diễn của cô sau này.

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_00

Năm 2002, Lôi Huỳnh biểu diễn tại Hội trường Vàng Grand tại Viên

Đàn bầu là một loại nhạc cụ truyền thống nổi tiếng nhất của Việt Nam, tuy nhiên khi tiếp thu  tấu đàn bầu của Trung Quốc lại kết hợp những yếu tố âm nhạc của các dân tộc trong đó có dân tộc Choang và dân tộc Hán, Trung Quốc nên có sự khác biệt với  khác với những  khúc nhạc cùng tên của Việt Nam, thể hiện văn hóa âm nhạc đan xen lẫn nhau.

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_77

Tại hoạt động “Gặp gỡ hữu nghị Thành niên Trung-Việt” lần thứ 3 vào năm 2002, cô Lôi Huỳnh đã cùng biểu diễn với các nghệ sĩ Việt Nam, cô nghệ sỹ Lôi Huỳnh cho biết, “Ở đằng sau củahậu trường sân khấu, tôi đã giao lưu với các nghệ sĩ đàn bầu của Việt Nam, các nghệ sĩ Việt Nam cũng rất tò mò, vì đàn bầu của tôi khác với của họ từ hình dáng bên ngoài ngoại hình đến kỹ thuật trình biểu diễn, chúng tôi đã giao lưu với nhau rất là nhiều, tôi cho họ biết cách chơi đàn bầu  các nghệ sĩ biết đàn tấu đàn bầu của Trung Quốc như thế nào, sau đó các nghệ sĩ Việt Nam cũng chia sẻ về cách chơi nhạc với tôi âm nhạc truyền thống của Việt Nam trình diễn như thế nào. Ở Việt Nam, các nghệ sĩ cũng biểu diễn một số ca khúc Trung Quốc, chính là tại hoạt động lần đó, một nghệ sĩ Việt Nam đã trình biểu diễn khúc nhạcmột bài hát Trung Quốc khiến tôi rất ấn tượng rất sâu sắc cho tôi.”

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_333

Được sự gợi ý của Từ cảm hứng các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn khúcbiểu diễn nhạc Trung Quốc, tại Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” năm 2017, Lôi Huỳnh một lần nữa trình biểu diễn ca khúc Việt Nam “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trước cho Chủ tịch hai nước Trung-Việt cũng như khách mờicủa hai nước Trung-Việt vớica khúc Việt Nam “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Màn trình diễn đầy cảm xúc của cô , sự biểu diễn truyền cảm của cô đã giành được một tràng pháo tay nhiệt liệt từ các quan khách có mặt. Cô Lôi Huỳnh nhớ lại: “Trong buổi biểu diễn lần đó, chúng tôi đã có thể hiện theo một hình thức khác nhaubiệt, kết hợp cây đàn bầu kết hợp với mấy một số nhạc cụ phương Tây, chính sử dụng hợp tấu bộ tư phối hợp bộ tứ tấu dây kết hợp với nhạc cụ một dây, thể hiện sự hòa nhập của người Kinh, của vớiđàn bầu cũng đã thể hiện dân tộc Kinh và đàn bầu hòa nhập với thế giới.”

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_44

Học đàn bầu từ khi học tuổitrung học của Học viện Nghệ thuật, nhạc cụ này đã đi cùnggắn bó với Lôi Huỳnh nhiều năm. Cô cho biết, “Mặc dù đàn bầu chỉ có một dây đàn, nhưng nhạc cụ này không cô đơn độc, nhân dân Trung – Việt đã sáng tác các loại khúc nhạc theo phong cách khác nhau cho đàn bầu, cũng sẽ có ngày càng có nhiều người hiểu biết đến và yêu thích đàn bầu.”

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_88

Đàn bầu giống như một hạt giống, mỗi khi tiếng đàn bầu  quyến rũ lòng người vang lên, đã kết nối tình yêu  mối tình nghệ thuật nồng thắm giữa hai nước Trung Quốc –Việt Nam, khiến để tình hữu nghị của giữa nhân dân hai nước Trung-Việt trưởng thànhlặng lẽ lớn lên trong sự giao lưu của nghệ thuật.

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_99

Một dây đàn kết nối tình hữu nghị Trung-Việt ——Phỏng vấn nghệ sĩ đàn bầu Trung Quốc Lôi Huỳnh_fororder_66

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập