Mẫn Linh

Núi lửa dưới đáy biển ở Tongga phun trào – nhiều nước ra cảnh báo sóng thần

16-01-2022 14:45:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Núi lửa dưới đáy biển ở Tongga phun trào – nhiều nước ra cảnh báo sóng thần_fororder_75e81abf0270c075ba124e77acd2f50f

Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi núi lửa dưới đáy biển Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ở Tongga, quốc đảo tại Nam Thái Bình Dương phun trào mạnh vào ngày 15/1, nhiều nước gồm Nhật Bản và Phi-gi liên tiếp ra cảnh báo sóng thần. Do mạng lưới thông tin-viễn thông của Tongga bị quấy nhiễu nghiêm trọng, hiện vẫn chưa nhận được báo cáo về số người thương vong và mức độ thiệt hại.

Sáng 16/1 theo giờ địa phương, phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Niu Di-lân Jacinda Ardern cho biết không loại bỏ khả năng núi lửa ở Tongga sẽ phun trào lần nữa. Bà Ardern bày tỏ lo ngại về việc tro bụi gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời cho biết có thể xuất hiện tình trạng thiếu hụt cung ứng vật tư sinh hoạt liên quan ở địa phương.

Ngày 15/1, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét ra tuyên bố bày tỏ quan tâm vụ sóng thần và tro bụi núi lửa ở Tongga cũng như nhiều nước ra cảnh báo sóng thần. Tuyên bố còn nêu rõ, Văn phòng của Liên Hợp Quốc tại khu vực Thái Bình Dương đang theo dõi chặt chẽ sự diễn biến của tình hình, đồng thời sẵn sàng cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập