Mẫn Linh

Học giả Nhật Bản: Truyền thông phương Tây bán rao Tân Cương tồn tại “cưỡng bức lao động” là sai lầm và giả tạo

15-01-2022 14:30:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Học giả Nhật Bản: Truyền thông phương Tây bán rao Tân Cương tồn tại “cưỡng bức lao động” là sai lầm và giả tạo_fororder_4a36acaf2edda3cc92ce7df0e0208008203f9208

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/1, khi tham dự buổi họp báo của Chính quyền Nhân dân khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc theo hình thức trực tuyến, Giáo sư Đại học Keio Nhật Bản Hiroshi Onishi nêu rõ, truyền thông phương Tây bán rao Tân Cương tồn tại “cưỡng bức lao động” là sai lầm và giả tạo. Tuyên truyền của truyền thông Mỹ và phương Tây đã làm gia tăng hố ngăn cách dân tộc.

Giáo sư Hiroshi Onishi cho biết, trên thực tế, Tân Cương hiện đã thực hiện tự động hóa ở mức độ cao trong việc thu hoạch bông, đại đa số khu vực đều thực hiện thu hoạch bằng máy.

Giáo sư Hiroshi Onishi từng có nhiều chuyến điều tra, nghiên cứu thực địa tới Tân Cương, ông nêu rõ, theo điều tra thực tế ở Tân Cương của ông năm 2010, các lao động không phải bị cưỡng bức chuyển dịch từ Tân Cương đến vùng duyên hải kinh tế phát triển. Người dân địa phương tới vùng duyên hải làm việc do các khu vực đó tạo điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập