Dung Dung

Anh cấm Huawei là do sức ép của Mỹ? Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hành vi bắt nạt tất sẽ bị tẩy chay

14-01-2022 14:49:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Anh cấm Huawei là do sức ép của Mỹ? Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hành vi bắt nạt tất sẽ bị  tẩy chay_fororder_211

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ rõ, nước bị phương hại vì “ngoại giao cưỡng ép” của Mỹ có ở khắp nơi trên thế giới.

Ngày 10/1, cựu Bộ trưởng Thương mại Anh cho biết, các cơ quan tình báo và an ninh từng nhiều lần đảm bảo, sử dụng dịch vụ của Huawei sẽ không mang lại bất cứ rủi ro gì. Quyết định của Chính phủ Anh cấm thiết bị và dịch vụ 5G của Huawei “không liên quan gì với an ninh quốc gia”, mà là do sức ép của Mỹ. Về việc này, ông Uông Văn Bân cho biết,

“Điều này một lần nữa chứng thực, cái gọi là lý do an ninh quốc gia, rủi ro của công nghệ 5G chẳng qua chỉ là chiêu trò của Mỹ dùng để chèn ép doanh nghiệp khoa học công nghệ cao của Trung Quốc. Hành vi bắt bạt của Mỹ tất sẽ bị cộng đồng quốc tế tẩy chay và phản đối ngày càng rộng rãi”.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập