Hạ Vi

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong đông đảo các nước Hồi giáo thông cảm và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương

14-01-2022 10:35:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong đông đảo các nước Hồi giáo hiểu và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương_fororder_微信图片_20220114101016

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân giới thiệu tình hình liên quan việc Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu thăm Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong đông đảo các nước Hồi giáo hiểu và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương_fororder_微信图片_20220114103523

Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, Bộ trưởng Vương Nghị đã giao lưu thẳng thắn với Ngoại trưởng Cavusoglu. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, thực chất của vấn đề Tân Cương là vấn đề chống bạo lực khủng bố, chống chia rẽ, Chính phủ Trung Quốc có trách nhiệm bảo vệ an ninh, hài hòa, ổn định của Tân Cương. Các nước phương Tây như Mỹ bằng mọi cách mưu toan làm rối loạn Tân Cương, mục đích căn bản là ngăn cản tiến trình phát triển của Trung Quốc. Mong Thổ Nhĩ Kỳ và đông đảo các nước Hồi giáo thông cảm và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương.

Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép trong nước Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện hành vi bạo lực khủng bố nhằm vào Trung Quốc và hoạt động chống Trung Quốc có hại cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập