Dung Dung

Chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc năm 2021 tăng 0,9% so với năm ngoái – vật giá duy trì ở mức thấp và bình ổn

13-01-2022 15:25:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc năm 2021 tăng 0,9% so với năm ngoái – vật giá duy trì ở mức thấp và bình ổn_fororder_3

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/1, Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, năm 2021, vật giá ở Trung Quốc tổng thể vận hành ở mức hợp lý, tăng 0,9% so với năm ngoái, thể hiện đà vận hành ở mức thấp và bình ổn.

Nghiên cứu viên mời riêng của Phòng Tham vấn Quốc vụ viện Trung Quốc Diêu Cảnh Nguyên cho biết, năm 2021, vật giá ở Trung Quốc duy trì hoạt động ở mức thấp và ổn định là “không dễ dàng”.

 Nhìn từ cả năm, với năng lực sản xuất lợn hơi tiếp tục khôi phục, năm 2021, giá thịt lợn đã cơ bản khôi phục đến mức trung bình.

Hiện nay, giá than, quặng sắt, thép từ cao điểm đã giảm 25-70%. Ông Diêu Cảnh Nguyên cho biết, điều này đã đặt cơ sở tốt đẹp cho kinh tế 2022 “Ổn định đứng đầu, phát triển trong ổn định”.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập