Dung Dung

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cơ quan nước ngoài tăng giữ trái phiếu trên thị trường liên ngân hàng Trung Quốc là bỏ“phiếu tín nhiệm” đối với kinh tế Trung Quốc

12-01-2022 15:36:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cơ quan nước ngoài tăng giữ trái phiếu Trung Quốc là bỏ“phiếu tín nhiệm” đối với kinh tế Trung Quốc_fororder_444

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, các cơ quan nước ngoài tăng giữ trái phiếu trên thị trường liên ngân hàng Trung Quốc là bỏ “phiếu tín nhiệm” đối với kinh tế Trung Quốc.

Được biết, mới đây Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, tính đến cuối tháng 12/2021, quy mô cơ quan nước ngoài giữ trái phiếu trên thị trường liên ngân hàng Trung Quốc đạt 4 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng khoảng 750 tỷ Nhân dân tệ so với cuối tháng 12/2020. Có nhà kinh tế học cơ quan tài chính nước ngoài cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài mong tham gia và chia sẻ sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thông qua đầu tư tài sản Nhân dân tệ dài hạn.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập