Dung Dung

Ủy ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh tiếp tục đánh giá tình hình vi-rút biến thể Omicron – Tác động của dịch Covid-19 đối với Thế vận hội mùa Đông hiện vẫn “có thể kiểm soát tổng thể”

12-01-2022 15:33:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ủy ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh tiếp tục đánh giá tình hình vi-rút biến thể Omicron – Tác động của dịch Covid-19 đối với Thế vận hội mùa Đông hiện vẫn “có thể kiểm soát tổng thể”_fororder_2222

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/1, Ủy ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh lần đầu tiên tổ chức buổi họp báo trực tuyến, giới thiệu tình hình tiến triển tổng thể trù bị Thế vận hội mùa Đông, trả lời vấn đề các giới quan tâm. Về diễn ra của dịch Covid-19, nhân sĩ liên quan Ủy ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cho biết, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được xây dựng trước đó vận hành thuận lợi, tình hình có thể kiểm soát về tổng thể.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh Hoàng Xuân cho biết, trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông sẽ thực hiện biện pháp quản lý khép kín nghiêm ngặt đối với những người liên quan thế vận hội. Chỉ có xuất hiện tình hình lây nhiễm mang tính tụ tập quy mô lớn, mới sẽ tiến hành điều chỉnh quan trọng về chính sách phòng, chống dịch Covid-19 cũng như lịch thi đấu của Thế vận hội. Trưởng ban Vận hành truyền thông Ủy ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh Từ Tế Thành cho biết, hiện nay, ít nhất có 9 cơ quan truyền thông đã vào Trung tâm báo chí, 1500 phóng viên và cơ quan tiếp sóng đã đến Bắc Kinh, nhiệm vụ chính của họ là chuẩn bị tốt về mặt kỹ thuật.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập