Vũ Minh

Thương hiệu Uniqlo Nhật Bản: Không chọn bên giữa Trung Quốc và Mỹ

07-01-2022 14:13:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thương hiệu Uniqlo Nhật Bản: Không chọn bên giữa Trung Quốc và Mỹ_fororder_c19c-9c4ae3ff2b01da2f0a3c44507fdc2e81

Theo tin Đài chúng tôi: Website “Bình luận châu Á Nikkei” của Nhật Bản mới đây đưa tin, Giám đốc điều hành công ty chuỗi cửa hàng thời trang Nhật Bản Fast Retailing Ta-đa-xi Y-a-nai cho biết, thương hiệu Uniqlo của công ty này sẽ không chọn bên trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Khi trả lời phóng viên của tờ “Bình luận châu Á Nikkei” về việc ông từ chối bình luận về Uniqlo có sử dụng bông Tân Cương hay không có phải là vì lo ngại bị Trung Quốc tẩy chay, ông Tadashi Yanai cho biết, sự thực không phải như vậy, “Tôi muốn giữ trung lập giữa Trung Quốc và Mỹ, cách làm của Mỹ là ép buộc doanh nghiệp phải phục vụ Chính phủ Mỹ. Tôi muốn nói rõ tôi sẽ không tham gia vào trò chơi này”.

Ông Tadashi Yanai chỉ rõ, cách đây không lâu, thái độ của Mỹ đối với Nhật Bản cũng giống như thái độ hiện nay của Mỹ đối với Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập