Vũ Minh

Một năm sau vụ “Bạo loạn ở Đồi Capitol” Mỹ – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ cần phải nhìn nhận đúng đắn tình trạng “thâm hụt dân chủ” của bản thân

07-01-2022 14:17:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Một năm sau vụ “Bạo loạn ở Đồi Capitol” Mỹ – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ cần phải nhìn nhận đúng đắn tình trạng “thâm hụt dân chủ” của bản thân_fororder_6159252dd42a28348e65d374b39328ed14cebfb9

Theo tin Đài chúng tôi: Trước tình trạng hỗn loạn dân chủ ở Mỹ trong một năm qua kể từ khi xảy ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol Mỹ, ngày 6/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, dân chủ là giá trị chung của nhân loại, không phải là công cụ để thao túng chính trị. Điều mà Mỹ cần phải làm là từ bỏ ngạo mạn và thiên kiến, từ bỏ ích kỷ và bá đạo, nhìn nhận đúng đắn tình trạng “thâm hụt dân chủ” của bản thân.

Một năm sau vụ “Bạo loạn ở Đồi Capitol” Mỹ – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ cần phải nhìn nhận đúng đắn tình trạng “thâm hụt dân chủ” của bản thân_fororder_4a36acaf2edda3ccea5aa9f80cdc8808203f926e

Ngày 6/1 là kỷ niệm 1 năm vụ “Bạo loạn ở Đồi Capitol” của  Mỹ. Trong 1 năm qua, trong nước Mỹ liên tiếp xảy ra tình trạng hỗn loạn dân chủ, nhưng ngược lại, Mỹ lại triệu tập cái gọi là “Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ”, bán rao cái gọi là “Dân chủ kiểu Mỹ” tại khắp nơi trên thế giới.

Ông Uông Văn Bân cho biết, mới đây, điều tra liên quan của Đài NPR Mỹ cho thấy, 64% người dân Mỹ cho rằng dân chủ Mỹ đang ở trong tình trạng khủng hoảng, đối mặt với rủi ro thất bại.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập