Kiều Quân

Bình luận: Tuyên bố chung của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân là một món quà năm mới quý giá cho thế giới

06-01-2022 13:26:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tuyên bố chung của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân một lần nữa tặng thế giới món quà năm mới quý giá_fororder_D-000232

Năm 2012 từng phổ biến thuyết Ngày Tận thế. Hiện nay 10 năm đã trôi qua, ngày tận thế tuy chưa đến, nhưng mối đe doạ đối với thế giới ngày càng nghiêm trọng vì sự bất đồng của chính trị và đối lập về ý thức hệ. Điều đáng mừng là, đầu năm 2022, dưới sự thúc đẩy tích cực của Trung Quốc, 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp cùng ra “Tuyên bố chung về phòng ngừa chiến tranh hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang”, lần đầu tiên ra tuyên bố về vấn đề vũ khí hạt nhân, thể hiện ý chí chính trị phòng ngừa chiến tranh hạt nhân của 5 nước, cũng phát đi tiếng nói chung duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu, giảm rủi ro xung đột hạt nhân, xây một lá chắn cho nhân loại tránh mối đe doạ từ chiến tranh hạt nhân.

Chiến tranh hạt nhân là một cụm từ khiến mọi người  vô cùng sợ hãi. Giai đoạn sau Thế chiến thứ II, Mỹ lần lượt ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, mặc dù đẩy nhanh sự đầu hàng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật, kết thúc hành động tàn bạo của Phát-xít Nhật, nhưng hai thành phố bị hủy diệt trong chớp lát, hàng trăm nghìn người thiệt mạng, khiến mọi người biết đến sức mạnh của vũ khí hạt nhân, càng khiến thế giới nhận thức sâu sắc đối với mối đe doạ từ vũ khí hạt nhân. 

Tuyên bố chung của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân một lần nữa tặng thế giới món quà năm mới quý giá_fororder_D-000228

Tuy sau đó trên thế giới không xảy ra chiến tranh hạt nhân, nhưng yếu tố bất ổn vẫn tồn tại trong thời gian dài, nguy cơ từ chiến tranh hạt nhân chưa bao giờ chấm dứt. Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, “Vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể hủy diệt Liên Xô hai lần, nhưng Liên Xô chỉ có thể hủy diệt Mỹ một lần”, lời đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Kennedy vẫn vang bên tai, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, số lượng vũ khí hạt nhân của những nước lớn sở hữu hạt nhân này đã tăng lên tới mức có thể hủy diệt trái đất hàng chục lần. Song đối với cả thế giới mà nói, chỉ một lần đã đủ để hủy diệt nền văn minh của nhân loại. 

Trung Quốc luôn nỗ lực bền bỉ trong vấn đề không sử dụng vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân, tích cực thúc đẩy sự hợp tác giữa 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Kể từ năm 2019, Trung Quốc tổ chức Hội nghị 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân tại Bắc Kinh, khởi động lại tiến trình hợp tác giữa 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân vốn lâm vào bế tắc. Trong quá trình thương lượng, Trung Quốc luôn tích cực chủ trương quan điểm “không thể có quốc gia nào giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến này không bao giờ nên xảy ra”, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt mạnh mẽ để 5 nước có những hành động chung. Trung Quốc đã thúc đẩy đưa ra những nội dung quan trọng như “tái khẳng định không hướng vũ khí hạt nhân vào nhau hoặc bất cứ nước nào khác”, là hành động thiết thực thúc đẩy hợp tác an ninh giữa các nước lớn.

Trước việc có cá biệt nước nhiều lần thổi phồng sự cạnh tranh giữa các nước lớn, hòng gây nên cái gọi là “Chiến tranh lạnh mới”, dẫn tới quan hệ an ninh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng căng thẳng, làm trầm trọng thêm nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc, Trung Quốc trước sau như một tuân thủ “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” và trịnh trọng tuyên bố ngay từ khi sở hữu vũ khí hạt nhân rằng, kiên trì chiến lược hạt nhân tự vệ và phòng thủ, thi hành chính sách không trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, không sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào những nước không sở hữu vũ khí hạt nhân, duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức thấp nhất để bảo vệ an ninh quốc gia, đây chính là sự đóng góp lớn nhất đối với sự ổn định chiến lược toàn cầu.      

Tuyên bố chung của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân một lần nữa tặng thế giới món quà năm mới quý giá_fororder_D-000231

Phòng ngừa chiến tranh hạt nhân quan trọng nhất là hành động. Nhà khoa học nổi tiếng Einstein từng nói, tôi không biết Chiến tranh thế giới lần sau sẽ xảy ra vào lúc nào, nhưng tôi biết khi xảy ra Chiến tranh thế giới lần thứ tư, nhân loại sẽ dùng đá và gậy gỗ tấn công nhau. Chiến tranh hạt nhân sẽ không có bên thắng, phòng ngừa chiến tranh hạt nhân chính là bảo vệ nhân loại.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập