Sảnh Hoa

Thứ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc trả lời phỏng vấn báo giới về Nhà lãnh đạo 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân ra tuyên bố chung ngăn chặn chiến tranh hạt nhân

04-01-2022 11:51:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/1/2022, Nhà lãnh đạo 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp đã cùng ra“Tuyên bố chung về ngăn chặn chiến hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mã Chiêu Húc trả lời phỏng vấn báo giới cho biết, tuyên bố cho biết, chiến tranh hạt nhân không thể thể chiến thắng và cũng không thể để diễn ra, tái khẳng định sẽ không lấy vũ khí hạt nhân để nhắm vào nhau hoặc bất cứ nước nào. Đây là tuyên bố chung đầu tiên của Nhà lãnh đạo 5 nước về vấn đề vũ khí hạt nhân, thể hiện ý nguyện chính trị của 5 nước trong việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, cũng phát đi tiếng nói chung giữ gìn ổn định chiến lược toàn cầu, giảm thiểu rủi ro xung đột hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc trả lời phỏng vấn báo giới về Nhà lãnh đạo 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân ra tuyên bố chung ngăn chặn chiến tranh hạt nhân_fororder_5

Trung Quốc trước sau như một kiên trì chiến lược hạt nhân phòng vệ, thực thi chính sách không dẫn đầu sử dụng vũ khí hạt nhân, duy trì lượng hạt nhân vào mức thấp nhất để đảm bảo an ninh quốc gia, đây chính là đóng góp quan trọng cho việc ổn định chiến lược toàn cầu.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập