Sảnh Hoa

Năm mở đầu Quy hoạch“5 năm lần thứ 14”của Trung Quốc, dẫn dắt toàn xã hội phát triển bằng quan điểm phát triển mới

03-01-2022 15:21:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2021, Trung Quốc đã bắt đầu chặng đường mới xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, trong năm này, Trung Quốc cũng bắt đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

Nhưng trong năm 2021, Trung Quốc đã đứng trước môi trường trong và ngoài nước không mấy lạc quan. Nhân dân Trung Quốc kề vai sát cánh, vượt qua khó khăn to lớn, trong năm mở đầu “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”, đã giành được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa cột mốc.

Năm mở đầu Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc, dẫn dắt toàn xã hội phát triển bằng quan điểm phát triển mới_fororder_1

Lấy việc xây dựng mạng lưới giao thông làm ví dụ. Ngày 25/6/2021, đoạn đường sắt La-sa - Nyingchi, đoạn đường sắt điện khí hóa đầu tiên ở Tây Tạng với tổng chiều dài hơn 400 ki-lô-mét đã khai thông vận hành, từ La-sa đến Nyingchi chỉ mất ba tiếng rưỡi. Trong gần nửa năm sau khi khai thông, đường sắt La-sa-Nyingchi cả thảy đã vận hành gần 600 nghìn lượt hành khách. Trong 11 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư tài sản cố định của đường sắt cả nước Trung Quốc đã vượt 640 tỷ Nhân dân tệ, tổng chiều dài đường sắt đầu tư sản xuất trong phạm vi cả nước đạt 1.644 ki-lô-mét, trong đó đường sắt cao tốc đạt 610 ki-lô-mét, tổng chiều dài đường sắt cao tốc đứng đầu thế giới.

Năm mở đầu Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc, dẫn dắt toàn xã hội phát triển bằng quan điểm phát triển mới_fororder_2

Năm 2021, Trung Quốc đã dẫn dắt toàn  xã hội phát triển bằng quan điểm phát triển mới. Lắp “đôi mắt nghìn dặm” cho nhiệm vụ vũ trụ “Thần Châu”, “Hằng Nga”, công kiên khắc phục khó khăn cho việc xây dựng kính viễn vọng lớn nhất thế giới.

Năm mở đầu Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc, dẫn dắt toàn xã hội phát triển bằng quan điểm phát triển mới_fororder_3

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập