Theo tin Đài chúng tôi: Từ đầu năm 2021 đến nay, “quán triệt quan điểm phát triển mới một cách trọn vẹn, đúng đắn và toàn diện”, quy hoạch một cách hệ thống và điều phối thúc đẩy các công tác, là cụm từ then chốt quan trọng trong quản lý đất nước của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Vậy, quan điểm phát triển mới của Trung Quốc thể hiện ở chỗ nào?
Trước tiên, “cái mới” thể hiện ở đổi mới sáng tạo. Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc đề ra, kiên trì vị thế hạt nhân của đổi mới sáng tạo trong toàn cục xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc, coi tự lập tự cường về khoa học công nghệ là sự nâng đỡ chiến lược cho phát triển của đất nước.
Năm 2021, chỉ số đổi mới sáng tạo của Trung Quốc vươn lên vị trí thứ 12 trên thế giới, đứng đầu trong các nền kinh tế có thu nhập trung bình.
Thứ hai, “cái mới” còn thể hiện ở việc kiên trì phát triển xanh. Tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu diễn ra ngày 22/4/2021, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố: “Trung Quốc sẽ phấn đấu lượng phát thải các-bon đạt đỉnh trước năm 2030, thực hiện trung hòa các-bon trước năm 2060”. Để thực hiện cam kết, Trung Quốc dứt khoát đi lên con đường phát triển xanh, các-bon thấp, chuyển đổi mô hình và nâng cấp ngành năng lượng và những ngành khác.
Năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng của Trung Quốc vượt 23%; 3 quý đầu năm 2021, tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị GDP giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Thứ ba, “cái mới” còn thể hiện ở việc xây dựng hiện đại hóa sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh toàn diện, cùng xây dựng Cộng đồng sự sống trên Trái đất.