La Thành

Lò phản ứng hạt nhân “Hoa Long I” thứ hai của Trung Quốc hòa lưới phát điện thành công

03-01-2022 15:29:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Lò phản ứng hạt nhân “Hoa Long I” thứ hai của Trung Quốc hòa lưới phát điện thành công_fororder_hed20220103

 Theo Tân Hoa xã: Vào hồi 22 giờ 35 phút 38 giây ngày 1/1/2022, “Hoa Long I”, nhà máy điện hạt nhân thế hệ 3 do Trung Quốc tự chủ chế tạo đã đón chào tin vui đầu tiên trong năm mới, lò phản ứng số 6 Nhà máy điện hạt nhân Phúc Thanh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân Trung Quốc (CNNC) lần đầu tiên hòa lưới thành công, bắt đầu chuyển kilowatt giờ (kWh) điện đầu tiên vào lưới điện, trở thành lò phản ứng hạt nhân “Hoa Long I” thứ 2 của Trung Quốc và thứ 3 trên toàn cầu thực hiện hòa lưới thành công.

   Là “danh thiếp quốc gia” điện hạt nhân Trung Quốc đi ra thế giới, “Hoa Long I” là một trong những lò phản ứng hạt nhân thế hệ 3 có mức chấp thuận cao nhất trên thị trường điện hạt nhân hiện nay. Lò phản ứng số 5 Nhà máy điện hạt nhân Phúc Thanh, Trung Quốc - lò phản ứng hạt nhân “Hoa Long I” đầu tiên trên thế giới, Lò phản ứng số 2 Nhà máy điện hạt nhân Karachi, Pa-ki-xtan - lò phản ứng hạt nhân “Hoa Long I” đầu tiên ở nước ngoài của Trung Quốc đã lần lượt đưa vào vận hành thương mại vào năm 2021.

 Lò phản ứng hạt nhân “Hoa Long I” thứ hai của Trung Quốc hòa lưới phát điện thành công_fororder_hed20220103a

  Được biết, công suất mỗi lò phản ứng điện hạt nhân “Hoa Long I” đạt 1,161 triệu kWh, năng lực phát điện đạt gần 10 tỷ kWh/năm.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập