La Thành

Hiệp định RCEP thực thi toàn diện – Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ đầu tiên của Trung Quốc trong khuôn khổ hiệp định RCEP

02-01-2022 15:23:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hiệp định RCEP thực thi toàn diện – Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ đầu tiên của Trung Quốc trong khuôn khổ hiệp định RCEP_fororder_kaij20220102

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/1/2022, “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực” (RCEP) chính thức thực thi. Sáng cùng ngày, một công ty ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã thông qua chứng nhận của Hải quan Nam Kinh, trở thành một trong các nhà xuất khẩu đủ điều kiện đầu tiên của Trung Quốc sau khi hiệp định RCEP có hiệu lực, sau đó, doanh nghiệp này đã tự chứng nhận xuất xứ cho một máy trộn bê tông sắp xuất khẩu sang Thái Lan, đây là trường hợp tự chứng nhận xuất xứ đầu tiên của Trung Quốc trong khuôn khổ hiệp định RCEP. Dựa vào tự chứng nhận này, dự tính sản phẩm này sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan 46,5 nghìn Nhân dân tệ khi nhập cảnh Thái Lan.

Hiệp định RCEP thực thi toàn diện – Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ đầu tiên của Trung Quốc trong khuôn khổ hiệp định RCEP_fororder_kaij20220102a

   Cơ chế nhà xuất khẩu đủ điều kiện là một biện pháp tiện lợi quan trọng về chứng nhận xuất xứ, cũng là một trong những điểm sáng trong nội dung hiệp định RCEP. Các nhà xuất khẩu đủ điều kiện đăng ký với hải quan có thể tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cơ chế nhà xuất khẩu đủ điều kiện đã thể hiện quan điểm giữ chữ tín của doanh nghiệp được sự đồng thuận của các nước thành viên RECP, sẽ giảm chi phí cho các doanh nghiệp một cách hiệu quả, tạo thuận lợi hơn nữa cho thông quan.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập