Duy Hoa

Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Cam-pu-chia có hiệu lực từ ngày 1/1/2022

02-01-2022 14:20:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Cam-pu-chia bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Hiệp định này được ký kết vào ngày 12/10/2020, là hiệp định thương mại tự do đầu tiên đạt được giữa Trung Quốc và nước kém phát triển nhất.

Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Cam-pu-chia có hiệu lực từ ngày 1/1/2022_fororder_中柬自贸协定3

Theo hiệp định này, Trung Quốc cho phép 97,5% hàng hóa của Cam-pu-chia hưởng mức thuế 0%, Cam-pu-chia cho phép 90% hàng hóa của Trung Quốc hưởng mức thuế 0%, đây là trình độ cao nhất trong các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do của hai bên từ trước đến nay.

Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Cam-pu-chia có hiệu lực từ ngày 1/1/2022_fororder_中柬自贸协定1

Năm 2017, Công ty TNHH Minh Huy mở một nhà máy tại Cam-pu-chia, tạo việc làm cho gần 1.600 người địa phương. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Cam-pu-chia có hiệu lực, chi phí tổng hợp về nguyên vật liệu của công ty sẽ giảm xuống mức thấp hơn, có thể tiếp tục tăng cường sức cạnh tranh của nhà máy Cam-pu-chia trên thị trường. Phó Giám đốc phụ trách thị trường Lý Kim Xán cho biết, nhà máy tại Cam-pu-chia thường nhập khẩu nhựa và nguyên vật liệu từ Trung Quốc, trước kia phải nộp thuế theo mức thuế từ 7%-35%; sau khi hiệp định này có hiệu lực, mức thuế của các mặt hàng trên được giảm xuống còn 0%, dự tính mỗi năm sẽ giảm tiền thuế khoảng 2 triệu Nhân dân tệ.

Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Cam-pu-chia có hiệu lực từ ngày 1/1/2022_fororder_中柬自贸协定2

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập