Vũ Minh

Thứ trưởng Ngoại giao I-ran: I-ran và Mỹ đã có “những thay đổi trong văn bản” về vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với I-ran

01-01-2022 14:15:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại diện Chính phủ I-ran cho biết, vòng đàm phán thứ 8 giữa các bên liên quan về Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran đã đạt được “tiến triển khiến các bên tương đối hài lòng”.

Ngày 30/12/2021, Hãng Thông tấn Tasnim I-ran đăng một đoạn video clip, Thứ trưởng ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của I-ran Ali Bagheri cho biết, I-ran và Mỹ đã có những “thay đổi” trong văn bản về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với I-ran.

Cùng ngày, Thông Tấn xã Đức dẫn lời của một số nhân sĩ thạo tin cho hay, cuộc đàm phán diễn ra trong “bầu không khí mang tính xây dựng”, điều rõ ràng hơn là I-ran kiên trì nhận được sự “đảm bảo”, đó là thỏa thuận đạt được qua đàm phán sẽ được tuân thủ trong thời gian tới.

Tháng 5/2018, Chính phủ Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, sau đó tái khởi động và bổ sung một loạt lệnh trừng phạt đối với I-ran. Kể từ tháng 5/2019, I-ran từng bước đình chỉ việc thực hiện một số điều khoản trong Thỏa thuận hạt nhân I-ran, nhưng cam kết các biện pháp áp dụng có thể “đảo ngược”. Tháng 4/2021, các bên liên quan Thỏa thuận hạt nhân I-ran bắt đầu tổ chức hội đàm tại thủ đô Viên của Áo, thảo luận vấn đề hai nước Mỹ và I-ran khôi phục thực hiện thỏa thuận.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập