Duy Hoa

Vì sao Khu vực Thương mại Tự do lớn nhất thế giới này khiến mọi người mong chờ?

01-01-2022 14:51:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày đầu tiên năm 2022, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực, điều này đánh dấu Khu vực Thương mại Tự do có dân số đông nhất, quy mô kinh tế-thương mại lớn nhất, tiềm năng phát triển lớn nhất thế giới này chính thức hình thành. Hiệp định RCEP bao phủ các quốc gia có dân số tới 2,2 tỷ dân, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu. Hiệp định RCEP trước tiên có hiệu lực tại 6 nước ASEAN và 4 nước gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Niu Di-lân, Ô-xtrây-li-a. Ngày 1/2/2022, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực tại Hàn Quốc. Hiện nay, “mong chờ” là tiếng nói chung của các doanh nghiệp trong khu vực.

Vì sao Khu vực Thương mại Tự do lớn nhất thế giới này khiến mọi người mong chờ?_fororder_RCEP1

Sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, trên 90% hàng hóa trong khu vực sẽ được giảm dần thuế quan xuống 0%. Hơn nữa, Hiệp định RCEP còn có quy định liên quan trong các mặt thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, v.v., dẫn đầu toàn cầu về các chỉ số, là hiệp định thương mại toàn diện, hiện đại, chất lượng cao, thể hiện đầy đủ cùng có lợi. Truyền thông ASEAN đánh giá rằng, Hiệp định RCEP là “động cơ thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực”. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cho rằng, Hiệp định RCEP sẽ “thúc đẩy sản sinh trọng tâm mới của thương mại toàn cầu”.

Đối với Trung Quốc, Hiệp định RCEP có hiệu lực là “cột mốc mới” về mở cửa đối ngoại, thực hiện cam kết kiên định về tiếp tục mở cửa đối ngoại. Hiệp định RCEP có hiệu lực sẽ khiến Trung Quốc tiếp tục tiến lên trên con đường mở cửa loại hình cơ chế, trở thành cầu nối gắn liền vòng tuần hoàn trong nước và quốc tế. Điều càng quan trọng hơn là, Hiệp định RCEP có hiệu lực đã thể hiện nguyện vọng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế ủng hộ mở cửa, hợp tác và thương mại tự do, là thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa đa phương trong cuộc đọ sức với chủ nghĩa bảo hộ.

Vì sao Khu vực Thương mại Tự do lớn nhất thế giới này khiến mọi người mong chờ?_fororder_RCEP2

Cùng với việc Hiệp định RCEP có hiệu lực, Trung Quốc trong thời gian tới sẽ phát huy tốt hơn lợi thế của thị trường siêu lớn và tiềm năng nhu cầu trong nước, cùng các đối tác trong khu vực làm “bánh ga-tô” thương mại khu vực lớn hơn, để càng nhiều doanh nghiệp cùng hưởng cơ hội do thị trường Trung Quốc mang đến, để càng nhiều người tiêu dùng được hưởng lợi ích thiết thực, tiếp tục tạo động lực và sức sống cho sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Hiệp định RCEP đầy hứa hẹn tốt đẹp!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập