Vũ Minh

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng gửi lời chúc mừng năm mới 2022 tới khán thính giả nước ngoài

01-01-2022 14:59:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng gửi lời chúc mừng năm mới 2022 tới khán thính giả nước ngoài_fororder_微信图片_20220101132056


Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến! Ngày 1/1/2022, thông qua Đài CGTN, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và mạng Internet, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng gửi lời chúc mừng năm mới tới khán thính giả nước ngoài. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng Giám đốc Thận Hải Hùng. 

Các bạn thân mến:
Tia nắng đầu tiên của năm mới đang chiếu rọi cả thế giới.  Năm 2022 là năm con hổ theo âm lịch Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, tôi xin chúc các bạn năm mới cát tường, khỏe mạnh như hổ!

Trong năm 2021 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập. Từ hơn 50 đảng viên của 100 năm trước đến hơn 90 triệu đảng viên ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân lập nên kỳ tích mang tính long trời lở đất. Bước sang thời đại mới, dưới sự chỉ huy của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc với 1,4 tỷ dân đã hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính lịch sử từng gây nhức nhối cho dân tộc Trung Hoa trong hàng nghìn năm qua. Là người ghi chép trung thực thời đại vĩ đại, một năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc dày công sản xuất một loạt chương trình hấp dẫn như phim chuyên đề “Cảm giáo nhật nguyệt hoán tân thiên”, “Thoát khỏi cảnh đói nghèo”, “Sự khá giả của người dân”, v.v., ghi lại những hình ảnh của chặng đường phấn đấu của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, giải thích cho cộng đồng quốc tế “gien bên trong” của Đảng Cộng sản Trung Quốc trăm năm xanh tươi. Một tháng trước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập sự nghiệp phát thanh đối ngoại của nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, khuyến khích chúng tôi tích cực kể những câu chuyện tốt về Trung Quốc, quảng bá tốt tiếng nói Trung Quốc, tạo ra cơ quan truyền thông chính thống kiểu mới hàng đầu thế giới có sức dẫn dắt, sức quảng bá và sức ảnh hưởng lớn mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hướng tới mục tiêu này!

Các nhà hiền triết cổ đại Trung Quốc nói, “Gian nan khốn khổ, ngọc nhữ vu thành” (trải qua khó khăn gian khổ, mài dũa mới thành ngọc). Sự đan xen và ảnh hưởng bởi những đổi thay lớn chưa từng có trong 100 năm qua và đại dịch thế kỷ khiến thế giới ngày nay rất không bình yên, nhưng nhịp bước theo đuổi hòa bình, phát triển, hạnh phúc của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Các chương trình như “Trung Quốc trong những câu chuyện”, “Trung Quốc trong điển tích”, “Đại hội Địa danh Trung Quốc”, v.v. do Đài chúng tôi dàn dựng, ghi lại bề dày lịch sử Trung Quốc, cuộc sống tốt đẹp và chân thực của người dân. Các chương trình như “Công viên quốc gia”, “Ô-lim-pích trong các tác phẩm nghệ thuật ”, v.v. khắc họa những hình ảnh ấn tượng “Trung Quốc tươi đẹp”, “Trung Quốc khỏe mạnh” trong thời đại mới; chương trình phát sóng trực tiếp “Lớp học trực tuyến từ trạm vũ trụ Trung Quốc”, thắp sáng giấc mơ khám phá bí ẩn vũ trụ của vô số thanh thiếu niên. 16 con voi Vân Nam di chuyển lên phía Bắc, rồi quay trở về phía Nam trong hơn nửa năm, Đài CGTN, ứng dụng di động Yangshipin và ứng dụng Thời sự CCTV không ngừng theo dõi, thời lượng các chương trình phát sóng trực tiếp lên đến hơn 7.000 giờ, làm dấy lên cơn sốt toàn cầu theo dõi những chú voi này.

Dựa trên sự thật, đây là chuẩn tắc cơ bản của người làm truyền thông toàn cầu. Trong một năm qua, chúng tôi kiên trì dùng sự thật để tôn vinh công bằng, chính nghĩa . Đối mặt “Bảng xếp hạng  phòng chống dịch toàn cầu” giả dối, chúng tôi đã 3 lần tiến hành cuộc “điều tra cư dân mạng toàn cầu”, làm rõ sự thật, phân biệt quan điểm sai trái, nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận của hàng trăm triệu cư dân mạng nước ngoài. Khi đưa tin về tình hình Áp-ga-ni-xtan, video độc quyền do Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc quay tại hiện trường đã vén bức màn đen về việc lạm dụng vũ lực của một số quốc gia, xem mạng người như cỏ rác, trở thành nguồn tin quan trọng cho các phương tiện truyền thông trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo chuẩn tắc nghề nghiệp của cơ quan truyền thông có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực theo đuổi sự thật, vạch rõ sự thật! Mong các bạn đồng nghiệp phương Tây cùng trân trọng danh dự của truyền thông! Dùng sự thật thay thế lợi ích riêng chính trị, phân biệt chủng tộc, định kiến về ý thức hệ, cùng thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái dư luận quốc tế khách quan, công bằng, tích cực, lành mạnh.

Những người chung một chí hướng, không ngại ngăn sông cách trở. Một năm qua, “nhóm bạn bè” của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày càng lớn hơn. Chúng tôi cùng các bạn đồng nghiệp truyền thông và bạn bè quốc tế trao đổi hơn 600 bức thư, tổ chức hơn 20 cuộc gặp trực tiếp hoặc trực tuyến. Chúng tôi cùng xây dựng cơ chế hợp tác giữa đối tác truyền thông đa dạng, bao trùm, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, các hoạt động giao lưu thẳng thắn và sôi động giữa các cơ quan truyền thông đã bắc nhịp cầu tin cậy, các bức thư nhiệt tình khuyến khích chúng tôi làm tốt hơn nữa. Cảm ơn  sự tin cậy của các bạn!

Trong thời đại mọi thứ đều có thể xảy ra như ngày nay, chúng tôi đang đón chào sự đổi thay về truyền thông với thái độ “con voi cũng phải biết nhảy hip-hop”. Tại Thế vận hội Tô-ky-ô, lần đầu tiên trên toàn cầu, Đài chúng tôi thực hiện thành công phát sóng trực tiếp các trận đấu tại Thế vận hội trên kênh 4K siêu nét. Kênh Ô-lim-pích siêu nét 4K đầu tiên trên thế giới đã có hơn 400 triệu khán giả sau 3 tháng hoạt động. Chỉ còn hơn 30 ngày nữa, nhân dịp Tết Nguyên đán năm con hổ Trung Quốc, ngọn lửa thiêng Thế vận hội sẽ một lần nữa thắp sáng tại Bắc Kinh. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ “5G+4K/8K+AI”, Đài chúng tôi đã phát sóng trực tiếp trên tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Trương Gia Khẩu, đây là lần đầu tiên trên trường quốc tế giải quyết vấn đề nan giải về kỹ thuật thu hình và phát sóng trực tiếp siêu nét trên tàu cao tốc. Chúng tôi hoan nghênh các bạn đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau chia sẻ, cùng mang đến cho thế giới một Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh hấp dẫn, phi thường, xuất sắc.

Hổ gầm vang vọng non ngàn dặm, Gió thổi mang xuân đến mọi nhà (Hổ khiếu thanh sơn thiên lý cẩm, Phong phất lục liếu vạn gia xuân). Trong năm mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20, vẽ bức tranh cho tương lai Trung Quốc. Chúng tôi sẽ theo đuổi một tinh thần công tác là đã tốt lại càng tốt hơn, cẩn thận tỉ mỉ, theo đuổi hoàn mỹ, dày công sản xuất càng nhiều chương trình hấp dẫn, để giới thiệu sức sống vô tận từ nhiều góc độ của Trung Quốc trong thời đại mới trước cộng đồng quốc tế, góp phần tạo nên sức mạnh của cơ quan truyền thông để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Một lần nữa gửi lời chúc tới các bạn, tới thế giới!

 

 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập