Trung Quốc khởi công xây dựng dự án cơ sở điện gió, điện mặt trời quy mô lớn nhất toàn cầu trên sa mạc Kubuqi

2022-12-29 11:54:39(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/12, phóng viên từ Tập đoàn Tam Hiệp được biết, Tập đoàn Tam Hiệp và Tập đoàn Năng lượng Nội Mông hợp tác khởi công xây dựng dự án cơ sở năng lượng mới phía trung và phía bắc Ordos trên sa mạc Kubuqi. Dự án này là dự án cơ sở điện gió, điện mặt trời quy mô lớn nhất toàn cầu được xây dựng tại vùng sa mạc, gô-bi, hoang mạc, cũng là dự án cơ sở năng lượng mới có công suất hàng chục triệu ki-lô-oát đầu tiên được khởi công xây dựng tại Trung Quốc.

Dự án cơ sơ năng lượng mới trên sa mạc Kubuqi này có tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ Nhân dân tệ, tổng công suất 16 triệu ki-lô-oát.

Sa mạc Kubuqi nằm trên phía bắc cao nguyên Ordos ở Khu tự trị Nội Mông, là sa mạc lớn thứ 7 của Trung Quốc. Năm 2014, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc xác định sa mạc Kubuqi là “Khu kiểu mẫu về kinh tế sinh thái sa mạc toàn cầu”.

Cùng ngày, Tập đoàn Tam Hiệp tuyên bố đồng loạt khởi công 27 dự án về năng lượng mới và bảo vệ sông Trường Giang, dự án năng lượng mới trên sa mạc Kubuqi là một trong 27 dự án này.

Biên tập viên:Vũ Minh