Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Vẫn còn hy vọng về cuộc đàm phán nối lại thực hiện Thỏa thuận toàn diện vấn đề hạt nhân I-ran

2022-12-27 14:54:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, cuộc đàm phán về nối lại thực hiện Thỏa thuận toàn diện vấn đề hạt nhân I-ran đã đi đến thời điểm cuối cùng, tình hình hiện nay phức tạp và cam go, nhưng vẫn có hy vọng đạt được thỏa thuận.

Tin cho hay, ngày 23/12, Ngoại trưởng I-ran Áp-đô-la-hi-an (Abdollahian) đã viết trên Twitter cho biết, trong cuộc hội đàm giữa ông và Cao ủy Chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Bô-ren, hai bên đã đạt đồng thuận về những bước đi cuối cùng của đàm phán nối lại thực hiện Thỏa thuận toàn diện vấn đề hạt nhân I-ran, cửa sổ cơ hội không phải lúc nào cũng rộng mở.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các bên liên quan góp sức thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân I-ran bằng con đường chính trị và ngoại giao, bảo vệ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, bảo vệ hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Biên tập viên:Vũ Minh