Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a Penny Wong tổ chức cuộc Đối thoại Ngoại giao và chiến lược

2022-12-22 12:17:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/12, tại Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a Penny Wong tổ chức cuộc Đối thoại Ngoại giao và chiến lược Trung Quốc - Ô-xtrây-li-a vòng thứ 6.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, chuyến thăm lần này đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm hai nước ký kết công báo thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa cột mốc quan trọng. Quan hệ giữa Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a từng đi trước đón đầu trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Những năm qua, quan hệ hai nước gặp phải khó khăn và cản trở mà cả hai nước đều không muốn nhìn thấy, cần phải rút ra bài học từ đó. Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a không có oán hận lịch sử, cũng không có xung đột về lợi ích, hoàn toàn có thể trở thành đối tác hợp tác dựa vào nhau.

Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a Penny Wong cho biết, quan hệ Trung Quốc - Ô-xtrây-li-a ổn định, mang tính xây dựng phù hợp lợi ích của hai nước nói riêng và khu vực nói chung. Chính phủ Ô-xtrây-li-a khóa mới kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, không phóng đại mà xử lý tốt bất đồng giữa hai nước, khôi phục và phát triển trao đổi trong mọi lĩnh vực dưới khung quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ô-xtrây-li-a - Trung Quốc.

Sau cuộc hội đàm, hai bên ra tuyên bố chung về thành quả cuộc Đối thoại Ngoại giao và chiến lược Trung Quốc - Ô-xtrây-li-a.

Biên tập viên:Kiều Quân