Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Đức Xtên-mây-ơ

2022-12-21 12:25:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 20/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Đức Xtên-mây-ơ theo đề nghị.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, năm nay là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Đức, dưới sự nỗ lực chung của Nhà lãnh đạo nhiều thế hệ Trung Quốc và Đức, quan hệ Trung-Đức nhìn chung đi theo định hướng tích cực và tốt đẹp, hai nước đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc sẵn sàng cùng Đức nỗ lực, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng bước lên tầm cao mới, mở ra quan hệ Trung - Đức thành công trong 50 năm tới.

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra ba đề nghị về phát triển quan hệ Trung - Đức trong giai đoạn tiếp theo:

Một là, hai bên cần phải kiên trì nhận thức cơ bản đúng đắn. Trung Quốc và Đức luôn luôn là đối tác đối thoại, đối tác phát triển, đối tác hợp tác, đối tác ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Hai là, hợp tác Trung - Đức là thiết thực và rộng mở, Trung Quốc đối xử bình đẳng với các công ty Đức đầu tư tại Trung Quốc, mong Đức cung cấp môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, không kỳ thị cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Ba là, dẫn dắt quan hệ Trung Quốc - châu Âu phát triển lành mạnh và ổn định, mong Đức tiếp tục phát huy vai trò tích cực, cùng với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - châu Âu đi xa tiến vững.

Tổng thống Đức Xtên-mây-ơ cho biết, Đức kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường trao đổi với Trung Quốc, tổ chức cuộc tham vấn vòng mới giữa Chính phủ hai nước, sâu sắc hợp tác thiết thực trong mọi lĩnh vực, duy trì tham vấn và phối hợp chặt chẽ về các vấn đề điểm nóng trong khu vực, ứng phó tốt hơn các thách thức chung như bảo vệ tính đa dạng sinh học, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, bảo vệ sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại...

Biên tập viên:Mẫn Linh