Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẽ hợp tác với tất cả các bên để xây dựng Cộng đồng sự sống trên trái đất

2022-12-21 15:19:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 7-19/12, Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP15) giai đoạn 2 đã diễn ra thành công tại Mông-tơ-rê-an, Ca-na-đa. Hội nghị đã thông qua "Khung chiến lược toàn cầu về đa dạng sinh học Côn Minh – Mông-tơ-rê-an". Ngày 20/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, "khung chiến lược" này là một cột mốc quan trọng và vẽ lên bức tranh mới cho quản trị đa dạng sinh học toàn cầu.

Người phát ngôn Mao Ninh cho biết, hội nghị đã thông qua hơn 60 nghị quyết và xây dựng mục tiêu "3030", tức là đến năm 2030 bảo vệ ít nhất 30% mục tiêu trên đất liền và trên biển toàn cầu; thiết lập một sự đảm bảo tài chính mạnh mẽ, và cung cấp các biện pháp rõ ràng cho các nước đang phát triển về mặt tài chính, công nghệ và xây dựng năng lực.

Bà Mao Ninh cho biết, với tư cách là nước Chủ tịch COP15, Trung Quốc đã tích cực phát huy vai trò lãnh đạo chính trị, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thúc đẩy các bên tháo gỡ bất đồng để đảm bảo đàm phán “khung chiến lược” đạt được thành quả tích cực.

Biên tập viên:Mẫn Linh