Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của nền kinh tế thế giới - Các tổ chức và nhân sĩ nước ngoài tiếp tục lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc

2022-12-20 12:05:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 15 đến ngày 16/12. Hội nghị nhằm định hướng cho làm tốt công tác kinh tế năm tới. Các tổ chức và nhân sĩ quốc tế cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc dẻo dai, có tiềm năng lớn và tràn đầy sức sống, hiệu quả của các chính sách tiếp tục hiển hiện, có triển vọng tăng trở lại vào năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Mới đây, công ty tư vấn Rhodium Group Mỹ công bố báo cáo cho thấy, các công ty lớn đã đầu tư hàng tỷ USD vào Trung Quốc vẫn đang triển khai kế hoạch đầu tư. Ngân hàng Societe Generale Pháp và Tập đoàn Morgan Stanley đều dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng trở lại một cách ổn định.

Tập đoàn Volkswagen, hãng sản xuất ô tô Đức là một trong những nhà đầu tư quan trọng nhất tại Trung Quốc. Tập đoàn Volkswagen mới đây tuyên bố, kim ngạch đầu tư vào hai công ty liên doanh mới tại Trung Quốc đạt 3 tỷ USD.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Georgieva cho biết, Trung Quốc có đủ dư địa tài chính để thúc đẩy nền kinh tế và ứng phó với áp lực suy giảm, đồng thời Trung Quốc cũng đang áp dụng chính sách phòng chống dịch Covid-19 chính xác hơn, để phòng ngừa sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và đề phòng việc tăng trưởng chậm lại.

Biên tập viên:Thanh Đóa