Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Cuộc xung đột Nga – U-crai-na cần giải quyết hoà bình bằng hình thức phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc

2022-12-20 14:23:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/12, giờ địa phương, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn về các vấn đề quốc tế như cuộc xung đột Nga -U-crai-na, v,v,.

Ông Gu-tê-rét bày tỏ không lạc quan về khả năng Nga và U-crai-na tiến hành đàm phán hoà bình “nghiêm túc” trong thời gian gần đây. Ông tái khẳng định, cuộc xung đột Nga – U-crai-na cần giải quyết hoà bình phù hợp với hình thức của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục cung cấp nền tảng đối thoại, giảm thương vong.

Ông Gu-tê-rét cho biết, Sáng kiến lương thực Biển Đen đang tiếp tục thực hiện, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thực hiện toàn diện thoả thuận đạt được với Nga, giúp Nga xuất khẩu lương thực và phân bón.

Ông Gu-tê-rét còn cho biết, Liên Hợp Quốc mong tiếp tục mở rộng Sáng kiến lương thực Biển Đen, tăng lượng xuất khẩu lương thực, mở thêm số cảng biển có thể xuất khẩu của U-crai-na.

Biên tập viên:Kiều Quân