Hội nghị thường niên Kinh tế Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh - khách mời cho rằng nền kinh tế Trung Quốc có triển vọng tăng trưởng trở lại vào năm tới

2022-12-19 11:35:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/12, “Hội nghị thường niên Kinh tế Trung Quốc năm 2022-2023” do Trung tâm Giao lưu Kinh tế quốc tế Trung Quốc tổ chức diễn ra tại Bắc Kinh theo hình thức trực tuyến và ngoại tuyến. Các khách mời cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc có triển vọng tăng trưởng trở lại vào năm 2023.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Tài chính – Kinh tế Trung ương Trung Quốc Hàn Văn Tú chỉ rõ, kể từ đầu năm nay, Trung Quốc đã lần lượt đưa ra hàng loạt chính sách và biện pháp nhằm mở rộng nhu cầu hiệu quả và thúc đẩy ưu hóa kết cấu, những chính sách này sẽ tiếp tục hiển hiện hiệu quả vào năm tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Chính hiệp toàn quốc Ninh Cát Triết cho biết, cần phải tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tăng thu nhập cho cư dân qua nhiều kênh, không ngừng tăng cường năng lực tiêu dùng của cư dân.

Thứ trưởng Tài chính Hứa Hoằng cho biết, các bộ ngành tài chính sẽ kiên trì ổn định là trên hết, duy trì phát triển trong ổn định, dốc sức nâng cao hiệu quả.

Biên tập viên:Thanh Đóa