Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Không mong ghi nhận càng nhiều vũ khí được vận chuyến đến U-crai-na

2022-12-18 15:11:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ dẫn tin của quan chức Mỹ cho biết, Mỹ có kế hoạch phê chuẩn cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho U-crai-na trong một ngày gần đây. Ngày 16/12, trả lời câu hỏi liên quan của phóng viên, Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Dujarric cho biết, điều mà Liên Hợp Quốc mong muốn trông thấy không phải có ngày càng nhiều vũ trụ được vận chuyển đến U-crai-na, mà là U-crai-na sớm thực hiện hòa bình. Ông Dujarric cho biết, những ngày qua, xung đột Nga – U-crai-na có xu hướng leo thang, đây không phải điều mà chúng ta mong muốn.

Ngày 14/12, Thư ký Báo chí Tổng thống Nga Pê-xcốp cho biết, lực lượng vũ trang Nga sẽ coi hệ thống tên lửa phòng không Patriot là mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp nếu Mỹ cung cấp hệ thống này cho U-crai-na.

Biên tập viên:Mẫn Linh