Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có bài phát biểu tại Vòng thứ 5 Đối thoại Nhà lãnh đạo doanh nghiệp và cựu quan chức cấp cao Trung Quốc – EU

2022-12-16 17:20:46(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có bài phát biểu bằng văn bản tại Vòng thứ 5 Đối thoại Nhà lãnh đạo doanh nghiệp và cựu quan chức cấp cao Trung Quốc – EU. Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần chỉ rõ, Trung Quốc và EU là hai lực lượng lớn giữ gìn hòa bình thế giới, thúc đẩy hai thị trường lớn phát triển chung, thúc đẩy hai nền văn minh lớn của nhân loại tiến bộ. Hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế quốc tế đang xảy ra nhiều biến đổi phức tạp sâu sắc, tính quan trọng của quan hệ Trung Quốc – EU càng hiện lên rõ nét hơn.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc nhấn mạnh, hợp tác đầu tư thương mại là sợi dây gắn bó lợi ích chặt chẽ nhất giữa Trung Quốc và EU. Trung Quốc sẵn sàng cùng EU tích cực mở rộng phát triển hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, phát triển xanh, số hóa, tài chính, khoa học công nghệ, v.v., cùng bảo vệ thể chế thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới làm hạt nhân.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc chỉ rõ, Trung Quốc rất có niềm tin về việc kinh tế Trung Quốc sang năm sẽ thực hiện chuyển hướng tốt mang tính tổng thể.

Biên tập viên:Hạ Vi