Mỹ mượn cớ "nhân quyền Tây Tạng" trừng phạt hai quan chức Trung Quốc - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ!

2022-12-13 14:06:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/12, trước việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức Trung Quốc với lý do cái gọi là "vấn đề nhân quyền Tây Tạng", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Mỹ đã trừng phạt phi pháp các quan chức Trung Quốc với lý do cái gọi là "vấn đề nhân quyền Tây Tạng" theo luật pháp trong nước Mỹ, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm trắng trợn các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung - Mỹ. Trung Quốc kiên quyết phản đối và cực lực lên án việc này.

Ông Uông Văn Bân cho biết: "Các vấn đề liên quan đến Tây Tạng hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, không có nước nào có quyền can thiệp. Mỹ không có quyền tùy tiện áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác và không có tư cách để đóng vai cảnh sát thế giới. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ cái gọi là lệnh trừng phạt, chấm dứt can thiệp vào các vấn đề của Tây Tạng và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Biên tập viên:Dung Dung