Phát hiện dầu khí đá phiến ở lòng chảo Tứ Xuyên với trữ lượng hàng ngàn tỷ mét khối

2022-12-12 17:06:32(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tập đoàn dầu khí Trung Quốc (Petro China) ngày 11/12 cho biết, giếng khoan ở quận Lương Bình, thành phố Trùng Khánh mới đây nhận được luồng dầu khí sản lượng cao, phát hiện lớp trữ dầu khí đá phiến quy mô ở lòng chảo Tứ Xuyên, trữ lượng dầu khí đá phiến đạt hàng ngàn tỷ mét khối.

Cách đây không lâu, ngày 24/11, Tập đoàn Công nghiệp dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc (Sinopec) cũng tuyên bố có phát hiện mới tại mỏ dầu khí đá phiến ở Kỳ Giang, lòng chảo Tứ Xuyên, trữ lượng thăm dò đợt đầu lên tới 145,968 tỷ mét khối.

Theo thăm dò sơ bộ, trữ lượng dầu khí đá phiến Trung Quốc vào khoảng 11 nghìn 500 tỷ đến 36 nghìn 100 tỷ mét khối, đứng đầu thế giới. Trước các vấn đề như nhu cầu năng lượng không ngừng gia tăng, nguồn tài nguyên dầu khí truyền thống tiêu hao quá mức, dầu khí cung không đủ cầu v.v, việc khai thác dầu khí đá phiến không những tăng sản lượng khí đốt thiên nhiên, mà còn sẽ gây ảnh hưởng quan trọng đối với cục diện cung ứng năng lượng toàn cầu.

Biên tập viên:Hải Vân