Nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điệm đàm trao đổi về vấn đề hành lang lương thực và đầu mối khí đốt

2022-12-12 15:54:08(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/12, Tổng thống Nga Pu-tin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan đã điện đàm trao đổi về các vấn đề như hành lang lương thực, xây dựng đầu mối khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo trang điện tử Tổng thống Nga, nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tình hình thực hiện thỏa thuận vận chuyển sản phẩm nông nghiệp tại bến cảng Biển đen cũng như vấn đề xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và phân bón hóa học Nga đến thị trường quốc tế. Hai bên cho biết, những thỏa thuận nói trên mang tính tổng thể, do vậy cần phải dỡ bỏ trở ngại Nga xuất khẩu đến các nước có nhu cầu.

Ngoài ra hai bên còn nhấn mạnh, dự án khai thác năng lượng liên hợp trong lĩnh vực khí đốt thiên nhiên có tính quan trọng đặc biệt. Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến về xây dựng đầu mối khí đốt trong nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Biên tập viên:Dung Dung