Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Tô-mát Bách: Những ký ức tốt đẹp về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sẽ mãi in sâu trong lòng tôi

2022-12-07 14:19:55(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/12, tại Lô-san-nơ (Lausanne), Thụy Sĩ, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã công bố báo cáo tổng kết của Ủy ban điều phối Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Tô-mát Bách cho biết: "Những ký ức tốt đẹp về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sẽ mãi in sâu trong lòng tôi".

Hội nghị Ủy ban điều hành Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã diễn ra tại thành phố Lô-san-nơ từ ngày 5-7/12. Trong phiên họp ngày 6/12, Phó Thị trưởng Bắc Kinh, Phó Chủ tịch điều hành Ban Tổ chức Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh Trương Kiến Đông đã có bài phát biểu qua đường truyền video từ Bắc Kinh.

Ông Tô-mát Bách đánh giá cao những thành tựu to lớn của Thế vận hội mùa Đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa Đông Bắc Kinh, đồng thời cho biết hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch Ủy ban Điều phối Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Sa-ma-ran (Samaranch) cho biết: "Thế vận hội mùa Đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa Đông Bắc Kinh đã thu được những thành tựu to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của các môn thể thao trên băng tuyết, sử dụng các sân vận động và nhà thi đấu sau thi đấu, trung hòa các-bon, sử dụng bền vững tài nguyên nước, v.v..

Biên tập viên:Vũ Minh