Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về phát biểu của Thủ tướng Đức liên quan Trung Quốc: Sự phát triển của Trung Quốc và sự phát triển của thế giới thúc đẩy lẫn nhau

2022-12-07 11:01:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/12, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc đã chú ý đến phát biểu của Thủ tướng Đức Xôn-dơ. Bà chỉ rõ, Trung Quốc kiên trì chính sách và tôn chỉ ngoại giao là bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy phát triển chung, dốc sức triển khai hợp tác hữu nghị với các nước. Thực tế chứng minh, sự phát triển của Trung Quốc là sự tăng trưởng của lực lượng hòa bình thế giới, là động lực và cơ hội cho sự phát triển toàn cầu.

Mới đây, Thủ tướng Đức Xôn-dơ có bài viết đăng trên tạp chí “Công việc Ngoại giao” của Đức chỉ rõ, sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là lý do để cô lập Trung Quốc, cũng không phải là cái cớ để hạn chế hợp tác với Trung Quốc. Ông đồng thời cho biết, thế giới hiện nay chưa bước vào Chiến tranh Lạnh mới, ông không đồng tình với quan điểm rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ đối đầu với nhau.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục thi hành chính sách mở cửa trình độ cao và chia sẻ cơ hội phát triển với các nước.

Biên tập viên:La Thành