Có 47 di sản được đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của Liên Hợp Quốc trong năm nay

2022-12-04 16:19:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã bế mạc vào ngày 3/12 tại Rabat, thủ đô Maroc. Tại Kỳ họp lần này, tổng cộng có 47 di sản được đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của Liên Hợp Quốc.

Trong số 47 di sản, có 4 di sản được đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp gồm nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam; có 39 di sản được đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm kỹ năng chế biến trà truyền thống của Trung Quốc và các phong tục liên quan, võ thuật cổ truyền của Cam-pu-chia, bánh mì baguette của Pháp, các bài hát dân ca thịnh hành của Algeria, v.v; còn 4 di sản khác được đưa vào Danh sách thực hành bảo vệ tốt của Di sản văn hóa phi vật thể.

UNESCO tuyên bố trên trang mạng chính thức cho biết, trong số di sản được đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể năm nay, có 1/3 di sản liên quan đến bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học, cho thấy quyết tâm của cộng đồng quốc tế sẽ coi bảo vệ môi trường là công việc ưu tiên trong bất cứ tình huống nào.

Biên tập viên:La Thành