Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mục đích chỉ là tìm cớ duy trì bá quyền quân sự

2022-12-01 14:43:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc, ngày 30/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, những năm qua, Mỹ lặp đi lặp lại thổi phồng “Thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc” với các phiên bản khác nhau, mục đích chỉ là tìm cớ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và duy trì quyền bá chủ quân sự. Đây là chiêu trò thường dùng của Mỹ, cả thế giới đều rất rõ.

Ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung quốc cho biết, Trung Quốc hiện có hơn 400 đầu đạn hạt nhân trong kho, nếu Trung Quốc tiếp tục tiến hành mở rộng vũ khí hạt nhân, có thể sẽ có khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc kiên định không dời tuân theo chiến lược hạt nhân phòng ngự và tự vệ.

Biên tập viên:Thu Nguyệt