Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel

2022-12-01 15:42:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 1/12, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (Sác Mi-xen).

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Chủ tịch Sác Mi-xen thay mặt toàn thể nước thành viên Liên minh châu Âu tới thăm Trung Quốc không bao lâu sau khi bế mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện mong muốn tốt đẹp phát triển quan hệ với Trung Quốc của Liên minh châu Âu. Trung Quốc và Liên minh châu Âu là hai lực lượng lớn giữ gìn hòa bình thế giới, hai thị trường lớn thúc đẩy cùng phát triển, hai nền văn minh lớn thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Quan hệ Trung Quốc – Liên minh châu Âu duy trì xu hướng phát triển vươn lên, kiên trì cùng có lợi cùng thắng, phù hợp lợi ích chung của hai bên nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc mong đợi Liên minh châu Âu trở thành đối tác quan trọng của Trung Quốc trên con đường hướng tới hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, chia sẻ cơ hội thị trường khổng lồ, mở cửa mang tính chế độ và đi sâu hợp tác quốc tế do Trung Quốc mang lại.

Ông Sác Mi-xen cho biết, Liên minh châu Âu kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Liên minh châu Âu sẵn sàng làm đối tác hợp tác đáng tin cậy và có thể dự báo của Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng ở U-crai-na. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, giải quyết cuộc khủng hoảng ở U-crai-na bằng giải pháp chính trị phù hợp lợi ích của châu Âu và lợi ích chung của các nước Á – Âu.

Biên tập viên:Kiều Quân