Bộ trưởng Tài chính Anh: Không thể không tăng thuế để hồi phục kinh tế

2022-11-14 14:56:39(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Giê-rê-mi Hăn-tơ (Jeremy Hunt) cho biết, ông sẽ xác định rõ phương án tăng thuế trong kế hoạch dự toán sắp công bố, nhằm khôi phục hiện trạng tài chính công, đồng thời giảm thiểu khả năng xuất hiện ảnh hưởng do suy thoái trong thời gian dài gây ra.

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss hạ tuần tháng 9 đã đưa ra biện pháp giảm thuế quy mô lớn, dẫn đến thị trường tài chính Anh bấp bênh, Bộ trưởng Tài chính và Thủ tướng Anh khi đó lần lượt tuyên bố từ chức.

Sau khi ông Ri-si Su-nắc (Rishi Sunak) nhậm chức Thủ tướng, cho biết nước Anh đang đối mặt với “khủng hoảng kinh tế rất lớn”. Giới bên ngoài phổ biến cho rằng nền kinh tế Anh có thể xuất hiện suy thoái trong thời gian dài.

Biên tập viên:Vũ Minh