Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu bằng văn bản tại Diễn đàn quốc tế “Lúa lai viện trợ nước ngoài với An ninh lương thực thế giới”

2022-11-13 13:53:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu bằng văn bản tại Diễn đàn quốc tế “Lúa lai viện trợ nước ngoài với An ninh lương thực thế giới”.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, nửa thế kỷ trước, Trung Quốc dẫn đầu phát triển thành công và gieo trồng rộng rãi lúa lai, giúp Trung Quốc giải quyết vấn đề cơm ăn cho gần 1/5 dân số thế giới bằng đất canh tác chiếm chưa đến 9% của thế giới, trở thành nước sản xuất lương thực lớn nhất và nước xuất khẩu lương thực lớn thứ ba thế giới. Kể từ năm 1979, lúa lai được gieo trồng ở gần 70 nước của 5 châu lục, đóng góp nổi bật cho tăng sản lượng lương thực và phát triển nông nghiệp của các nước, cung cấp giải pháp Trung Quốc cho vấn đề thiếu hụt lương thực của các nước đang phát triển.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện nay, tình hình an ninh lương thực toàn cầu gay cấn và phức tạp, Trung Quốc nguyện cùng các nước trên thế giới, kiên trì cùng chung vận mệnh, chưng lưng đấu cật, thúc đẩy Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo, đóng góp lớn hơn cho đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, xây dựng một thế giới không đói nghèo.

Biên tập viên:Duy Hoa