Thủ tướng Trung Quốc: Tin rằng con đường hợp tác hữu nghị Trung Quốc-ASEAN sẽ ngày càng rộng mở hơn

2022-11-12 17:24:13(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 25 tại Phnôm Pênh, Cam-pu-chia. Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN tham dự hội nghị.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề nghị, hai bên gắn kết nhận thức chung về hợp tác phát triển, nhân dịp thực thi chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên, thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác thiết thực song phương, tăng cường nguồn động lực phát triển. Khai thác sâu hơn tiềm năng hợp tác hai bên, nhân dịp chính thức khởi động đàm phán Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0, nâng cao trình độ hợp tác thương mại và đầu tư, củng cố nền tảng nâng đỡ cho phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm hợp tác khoa học công nghệ y tế công cộng, triển khai “Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung Quốc - ASEAN”.

Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, Trung Quốc đánh giá cao việc hội nghị ra Tuyên bố chung kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Nam Hải, sẵn sàng cùng với các nước ASEAN đóng vai trò người bảo vệ hòa bình, người xây dựng hữu nghị và người thực tiễn hơp tác ở khu vực Nam Hải. Trong gần 10 năm qua, Trung Quốc đã đưa ra hơn 160 thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc - ASEAN, hơn 99,5% trong số các thỏa thuận này đã được thực hiện. Trung Quốc ủng hộ xây dựng cộng đồng ASEAN, ủng hộ vị thế trung tâm của ASEAN trong hợp tác Đông Á. Tin rằng con đường hợp tác hữu nghị giữa hai bên sẽ ngày càng rộng mở.

Lãnh đạo các nước ASEAN cho biết, ASEAN đánh giá cao việc Trung Quốc tiếp tục ủng hộ vị thế trung tâm của ASEAN, sẵn sàng cùng Trung Quốc khai thác hơn nữa tiềm năng hợp tác, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc không ngừng phát triển tiến lên.

Hội nghị đã thông qua nhiều văn kiện thành quả như Tuyên bố chung kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Nam Hải, v.v..

Biên tập viên:Duy Hoa