Bộ Ngoại giao Trung Quốc: 20 biện pháp ưu hóa công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ cải thiện lữ hành xuyên quốc gia và đến Trung Quốc đầu tư và phát triển

2022-11-12 17:21:48(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11 tháng 11, khi trả lời về biện pháp mới nhất phòng, chống dịch của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, dịch Covid-19 vẫn lây lan trên thế giới, Trung Quốc liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới, tình hình phòng, chống dịch vẫn còn gay gắt. Trung Quốc sẽ bất di bất dịch kiên trì nhân dân trên hết,  tính mạng của người dân trên hết, bất di bất dịch thực hiện chính sách tổng thể “ngăn chặn ngoại nhập, siết chặt trong nước”, bất di bất dịch quán triệt tổng phương châm “Không Covid-19 năng động” .

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, hôm nay, Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc đã ban hành 20 biện pháp nhằm tiếp tục tối ưu hóa công tác phòng chống dịch. Trung Quốc đưa ra các biện pháp này nhằm làm cho công tác phòng chống được khoa học và chính xác hơn, chứ không phải nới lỏng công tác phòng chống dịch. Việc tối ưu hóa và điều chỉnh các chính sách và biện pháp phòng, chống này dựa trên đặc điểm đột biến của vi-rút, là phù hợp khoa học, hơn nữa rất cần thiết. Mong mọi người tiếp tục cảm thông và ủng hộ.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, về các chuyến bay và đi lại xuyên quốc gia, tin rằng sau khi Trung Quốc ban hành các biện pháp tối ưu hóa hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh, sẽ cải thiện việc đi lại xuyên quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân đến Trung Quốc  đầu tư phát triển.

Biên tập viên:Vũ Minh