Viết tiếp câu chuyện Hội chợ CIIE “chia sẻ tương lai”

2022-11-11 10:49:48(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Kim ngạch thỏa thuận tính theo năm đạt 73 tỷ 520 triệu USD, tăng 3,9% so với lần trước. Đây là bảng thành tích bắt mắt của Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 (CIIE) bế mạc ngày 10/11. Người bạn cũ của hội chợ, Phó Tổng Giám đốc cấp cao Tập đoàn Decathlon tại Trung Quốc Pascal Bizard cho biết: “Không còn nghi ngờ, trong 50 năm tới, Trung Quốc vẫn sẽ là một trong những trung tâm phát triển quan trọng của Tập đoàn Decathlon trên thế giới”.

Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, có 145 nước, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế tham dự hội chợ năm nay, hơn 2800 doanh nghiệp đến từ 127 nước và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm thương mại doanh nghiệp, trưng bày 438 sản phẩm mới, công nghệ mới và dịch vụ mới mang tính đại diện, nhiều hơn hội chợ lần trước.

Tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc năm nay, doanh nghiệp của gần 30 nước kém phát triển đăng ký sử dụng gian triển lãm miễn phí, số gian triển lãm tăng gần gấp đôi so với hội chợ năm ngoái. Hạt điều của Ghi-nê Bít-xao, thảm trải sàn của Áp-ga-ni-xtan, v.v., tìm được thị trường của mình.

15 công ty dược phẩm đầu ngành trên thế giới, top 10 doanh nghiệp thiết bị y tế lần đầu tề tựu đầy đủ về hội chợ năm nay. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Y tế Siemens Đào Lâm cho biết, Trung Quốc đã là nơi tập trung nghiên cứu phát triển trình độ cao.

Bất kể là doanh nghiệp công nghệ cao và mũi nhọn hay doanh nghiệp nhỏ đều đã tìm được cơ hội đi vào thị trường Trung Quốc, tìm được chân trời mới hợp tác và phát triển thông qua hội chợ triển lãm nhập khẩu. Đây là thực tiễn sống động về Trung Quốc thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, cũng chứng minh mạnh mẽ: Tách rời và cắt đứt chuỗi cung ứng là không khả thi, mở cửa và hợp tác mới là lẽ phải.

Biên tập viên:Mẫn Linh