Vì sao ngày càng nhiều sản phẩm mới lựa chọn Hội chợ CIIE

2022-11-09 10:58:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Khung cảnh vũ trụ ảo công nghiệp viễn tưởng, kìm lắp ráp thần kỳ biến “tay mới” thành thợ lành nghề chỉ trong chốc lát, công nghệ HyperArc có thể loại bỏ ổ bệnh một cách chính xác chỉ bằng một nút ấn.... Tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) đã đồng loạt ra mắt một loạt sản phẩm mới lần đầu trình làng trên thế giới, triển lãm tại Trung Quốc.

5 năm qua, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc thu hút ngày càng nhiều người hâm mộ, sáng tạo là sức hút mạnh mẽ. Theo thống kê, hội chợ triển lãm nhập khẩu 4 lần trước tổng cộng công bố hơn 1500 sản phẩm mới, công nghệ mới và dịch vụ mới.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc thương mại Mỹ – Trung Quốc Craig Allen cho biết, thương mại Trung Quốc – Mỹ gắn bó hết sức sâu rộng và chặt chẽ, nhiều doanh nghiệp Mỹ có lòng tin đối với thị trường Trung Quốc. Đây chính là một nguyên nhân quan trọng.

Hội chợ CIIE đã chứng kiến thành công của chiến lược thúc đẩy phát triển bằng sáng tạo của Trung Quốc. Tổ chức Quyền sở hữu trí tuệ thế giới công bố số liệu cho thấy, chỉ số sáng tạo toàn cầu của Trung Quốc từ xếp thứ 34 trong năm 2012 vươn lên vị trí thứ 11 trong năm 2022. Điều quan trọng hơn, Hội chợ CIIE là cửa sổ cho Trung Quốc mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao.

Ngày 6/11, Ngân hàng HSBC công bố báo cáo điều tra cho thấy, hơn 80% doanh nghiệp nước ngoài dự báo nghiệp vụ tại Trung Quốc trong một năm tới sẽ tăng, 75% doanh nghiệp được hỏi cho biết có kế hoạch mở rộng chuỗi cung ứng tại Trung Quốc trong 24 tháng tới.

Biên tập viên:Kiều Quân