Mỹ gây sức ép với nhiều nước cản trở công nghệ chíp chuyển sang Trung Quốc-Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cuối cùng sẽ không có đường đi

2022-11-08 14:43:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Mỹ gây sức ép với nhiều nước như Nhật Bản, Hà Lan, v,v, cản trở công nghệ chíp chuyển sang Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 7/11 nêu rõ, hành động này của Mỹ không phải là hành động của một nước lớn đường đường chính chính. Hòng chặn đường của người khác, cuối cùng mình sẽ không có đường đi.

Được biết, Tổng thống Mỹ Bai-đơn cho biết sẽ gây sức ép với Nhật Bản và Hà Lan, yêu cầu hai nước này cùng với Mỹ cản trở công nghệ chíp tiên tiến chuyển sang Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Mỹ chính trị hoá, công cụ hoá, ý thức hệ hoá vấn đề khoa học công nghệ và kinh tế thương mại, phong toả công nghệ, tách rời công nghệ với nước khác, mưu đồ của Mỹ ai ai cũng biết. Trung Quốc mong các bên liên quan đưa ra sự phán đoán một cách độc lập tự chủ.

Biên tập viên:Kiều Quân