Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Thúc đẩy sáng kiến chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" thực hiện cùng có lợi cùng thắng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân các nước

2022-11-05 16:19:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Ga Mueang Xay trên tuyến đường sắc Trung Quốc – Lào ở miền Bắc Lào bắt đầu xử lý nghiệp vụ vận tải hàng hóa, đánh dấu việc đưa vào hoạt động toàn bộ ga vận tải hàng hóa trên tuyến đường sắt Trung – Lào. Trước động thái này, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc chúc mừng điều đó. Việc đưa vào hoạt động toàn bộ ga vận tải hàng hóa sẽ hỗ trợ tuyến đường sắt Trung – Lào tiếp tục là máy tăng tốc kết nối khu vực, góp phần cho Trung Quốc và các nước ASEAN chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" chất lượng cao gặt hái thành quả rực rỡ hơn.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, chung tay xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’ mấu chốt là kết nối. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc và Việt Nam đồng ý đẩy nhanh thúc đẩy trao đổi đàm phán quy hoạch hợp tác kết nối liên chính phủ sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ và khuôn khổ ‘Hai hành lang, một vanh đai’”.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng các bên, thúc đẩy kết nối sáng kiến chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" với chiến lược phát triển của các nước và sáng kiến hợp tác khu vực, dốc sức thực hiện liên kết trên phạm vi rộng hơn và thuận tiện hơn, thực hiện cùng có lợi cùng thắng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.


Biên tập viên:Kiều Quân